Hợp tác quốc tế - “Làn gió mới” trong giáo dục phổ thông

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/02/2019 06:37 GMT+7

VTV.vn - Hợp tác quốc tế đang thổi một làn gió mới vào hoạt động của các trường phổ thông ở nước ta.

Bắt đầu từ năm học này, Hà Nội có thêm 7 trường THCS công lập đưa chương trình quốc tế vào đào tạo. Các trường này đều đào tạo theo chuẩn Cambridge, nâng tổng số trường đào tạo theo chuẩn Cambridge trên toàn quốc lên con số 35 trường. Bộ GD-ĐT đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới, nhằm tạo nên những thay đổi về chất ở bậc phổ thông, chuẩn bị cho đổi mới giáo dục.

Mỗi năm, Trung tâm sản xuất và phân phối bài thi thuộc Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge sản xuất 150 triệu túi bài thi để phân phối tới hơn 100 quốc gia trên thế giới. Nhiều người đã đưa ra một so sánh thú vị là nếu xếp số bài thi này sẽ được một con đường dài tới 450 km. Đây là nơi được bảo mật hết sức nghiêm ngặt, bất cứ ai ra vào cũng được kiểm soát chặt chẽ và phải bỏ lại ở ngoài toàn bộ các thiết bị điện tử, ghi hình. Từ đây, các túi bài thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Cambridge đã được chuyển đi khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tại các trường phổ thông đào tạo theo hệ Cambridge ở Việt Nam, học sinh ra trường vừa có bằng tốt nghiệp của Việt Nam, vừa có chứng chỉ quốc tế của Cambridge. Để vượt qua các yêu cầu khắt khe của Cambridge, có những trường mất tới vài năm chuẩn bị.

Ông Melvyn Lim - Quản lý Chương trình Cambridge khu vực Việt Nam và Myanmar nói: "Triển khai đào tạo hệ Cambridge chủ yếu là trường phổ thông quốc tế và tư thục. Đại diện Cambridge tại Việt Nam hỗ trợ các trường này nhằm đảm bảo chất lượng quốc tế, giám sát chất lượng đầu ra của học sinh".

Thời gian tới, Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge sẽ hỗ trợ Đề án ngoại ngữ quốc gia của Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên về kiểm tra, đánh giá cho học sinh, giúp đổi mới cách thi cử ở Việt Nam.

Việc hợp tác với các tổ chức khảo thí quốc tế hàng đầu thế giới giúp các trường phổ thông Việt Nam hiện đại hóa và chuẩn hóa chương trình đào tạo, hoàn thiện việc kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, giúp đào tạo đội ngũ giáo viên Việt Nam giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, phục vụ cho hoạt động đổi mới giáo dục thời gian tới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Định hướng dạy học tích hợp ở bậc Trung học cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông mới: Định hướng dạy học tích hợp ở bậc Trung học cơ sở

VTV.vn - “Dạy học tích hợp” là một trong những điểm khác biệt của Chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước