Liên Bộ phối hợp xử lý sách giáo dục giả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/06/2020 01:15 GMT+7

Cán bộ Cục An ninh chính trị (Bộ Công an) phối hợp đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sách tiếng Nhật không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh sách trên phố Trần Bình (Hà Nội). (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Bộ GD&ĐT vừa đề nghị Bộ Công Thương phối hợp xử lý tình trạng sách giáo dục bị làm giả trong giai đoạn đang thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công Thương đưa nội dung xử lý sách giáo dục giả vào kế hoạch công tác phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chát lượng hằng năm để triển khai hiệu quả, kịp thời.

Trong thời gian gần đây, thị trường đã xuất hiện nhiều xuất bản phẩm, đặc biệt là sách giáo dục giả tại một số địa phương, tác động tiêu cực đến học sinh, phụ huynh và nhà xuất bản - trước thềm năm học mới.

Vấn đề trên trở thành mối lo ngại làm chất lượng dạy và học trong các trường, việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong lĩnh vực xuất bản bị ảnh hưởng.

Hiện tại các trường phổ thông đang chuẩn bị tổng hợp nhu cầu của phụ huynh đặt mua sách giáo khoa cho năm học mới. Trong đó, các trường tiểu học đang chọn sách giáo khoa lớp 1 mới, chuẩn bị cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học tới.

Hàng nghìn quyển sách giáo khoa giả bị phát hiện tại Gia Lai Hàng nghìn quyển sách giáo khoa giả bị phát hiện tại Gia Lai

VTV.vn - Hàng nghìn quyển sách giáo khoa giả, không đảm bảo chất lượng nội dung đã bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện trước thềm năm học mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước