Nhiều khu đô thị tại Hà Nội vẫn "trắng" trường công lập

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 23:15 GMT+7

VTV.vn - Với dân số trung bình 10.000-15.000 người trở lên, các khu đô thị ở Hà Nội cũng tương đương với lượng người của 1 phường, nhưng rất nhiều nơi vẫn "trắng" trường công lập.

Luật Giáo dục quy định mỗi phường phải có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS. Với dân số trung bình 10.000-15.000 người trở lên, các khu đô thị tại Hà Nội cũng tương đương với lượng người của một phường, nhưng rất nhiều nơi vẫn "trắng" trường công lập. Vì thế, cứ đến năm học mới, nhiều bậc phụ huynh lại đau đầu tìm đủ mọi cách cho con em mình có thể theo học tại các trường công lập hoặc bán công nơi mình sinh sống. 

Hệ thống giáo dục công lập được mở ra ở trên khắp cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ở từng địa phương. Học sinh sinh ra ở đâu thì học tập tại đó. Ở một khía cạnh khác, mỗi người dân cũng đều có quyền được tiếp cận với dịch vụ giáo dục công của Nhà nước và Nhà nước cũng phải đảm bảo điều này. Tuy nhiên, trên thực tế ở Hà Nội, không phải người dân nào cũng đang được hưởng quyền ấy.

Theo báo cáo mới đây của HĐND TP Hà Nội về quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai thiếu trường mầm non công lập nhưng có tới 4 trường mầm non tư thục. Tại khu đô thị Mỹ Đình II thậm chí không có một trường mầm non công lập nào, nhưng lại có tới 10 trường tư thục. Tại khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính cũng có 6 trường mầm non, tiểu học tư thục, nhưng cũng không có một trường công lập nào.

Tuy nhiên lại có một thực tế khác đó là không phải người dân nào cũng có đủ kinh phí để cho con theo học tại những trường mầm non tư thục với mức học phí khá cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước