Quảng Ngãi: Học sinh miền biển tiếp tục bỏ học

Thanh Nga (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 06:00 GMT+7

Tại Quảng Ngãi, trong khi số lượng học sinh bỏ học ở miền núi ngày càng giảm thì ở miền biển tình trạng này lại gia tăng.

Đây là thời điểm các trường học đang tích cực chuẩn bị cho việc thi học kỳ 1, thế nhưng, tại vùng biển Quảng Ngãi có những ngôi trường sĩ số học sinh tăng, giảm thất thường. Ban giám hiệu và cả phụ huynh cũng bất lực trước tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Thông thường, học sinh nghỉ học theo những mốc thời gian như hè và Tết, thế nhưng bây giờ, thời điểm nào trong năm cũng có học sinh bỏ học.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi trong 3 năm học gần đây toàn thành phố có 580 học sinh bỏ học, chiếm tỷ lệ (1,4%). Trong đó nhiều nhất là Trường THCS Nghĩa An (249 học sinh, chiếm tỷ lệ 9,2%.

Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục và giải quyết tình trạng học sinh bỏ học đã được đưa vào nghị quyết của Đảng bộ ngành giáo dục thành phố Quảng Ngãi, nhằm tìm giải pháp và khắc phục tình trạng này trong những năm học tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước