ASEAN đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán RECP trong năm 2017

Hữu Hưng (PV thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 20:54 GMT+7

VTV.vn - ASEAN đã thống nhất về một số nguyên tắc để thúc đẩy kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế khu vực RCEP trong năm 2017.

Đây là một trong những kết quả đạt được tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN diễn ra ngày 9/3 tại Manila, Philippines. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các bộ trưởng đã thống nhất về các biện pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong năm 2017 phù hợp với những định hướng ưu tiên do Philippines đề ra trong năm Chủ tịch ASEAN. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ; tạo thuận lợi tối đa cho DN hợp tác trong khu vực, bao gồm mục tiêu cụ thể là giảm 10% chi phí giao dịch trong các hoạt động xuất nhập khẩu thông qua các cơ chế hợp tác của ASEAN từ nay đến 2020.

Trong bối cảnh có những thác thức nổi lên trong môi trường thương mại toàn cầu, trong đó có xu hướng bảo hộ mậu dịch, các bộ trưởng nhất trí việc ASEAN tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các khuôn khổ hợp tác hội nhập giữa ASEAN với các đối tác như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP giữa ASEAN với 6 nước đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Theo chương trình vào ngày 10/3, các bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ có cuộc họp tham vấn với cao ủy thương mại EU và một trong những mục tiêu là thúc đẩy đàm phán thiết lập Hiệp định thương mại tự do khu vực giữa ASEAN và EU.

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Việt Nam hấp dẫn nhất trong ASEAN đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ Việt Nam hấp dẫn nhất trong ASEAN đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ Doanh nghiệp EU xem Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN Doanh nghiệp EU xem Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước