Australia chặn thương vụ thâu tóm của công ty Trung Quốc

Anh Quang-Thứ sáu, ngày 21/08/2020 09:55 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia đã không thông qua thương vụ thâu tóm hãng sữa Lion Dairy & Drinks của công ty Trung Quốc trị giá hơn 400 triệu USD.

Chính phủ Australia vừa tuyên bố bác bỏ thương vụ của một công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc thâu tóm hãng sữa nổi tiếng Australia là Lion Dairy & Drinks với giá trị hơn 400 triệu USD. Đây là quyết định khá bất ngờ vì thương vụ này đã từng được thông qua trước đây.

Mengniu Dairy - nhà sản xuất các sản phẩm từ sữa lớn thứ 2 Trung Quốc đã thất bại trong thương vụ này bởi sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia.

Australia chặn thương vụ thâu tóm của công ty Trung Quốc - Ảnh 1.

China Mengniu Dairy Company đề nghị mua Lion Dairy & Drinks với giá hơn 400 triệu USD. Ảnh: Imaginechina.

Tháng 11/2019, Mengniu Dairy đã từng được phê duyệt để mua lại hãng sữa Lion Dairy & Drinks với giá 434 triệu USD. 

Tuy nhiên, theo quy định sửa đổi mới đây đối với Luật Đầu tư nước ngoài, Australia đã trao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyền hạn cuối cùng đối với một thương vụ bất kỳ nếu có rủi ro về an ninh quốc gia.

Gần đây, quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra trở nên căng thẳng liên quan đến việc điều tra nguồn gốc lây lan COVID-19 tại Trung Quốc. Đáp trả, Trung Quốc đã áp thuế nhập khẩu với thịt bò, lúa mạch, rượu vang của Australia.

Trung Quốc cấm cửa 4 công ty xuất khẩu thịt bò của Australia Trung Quốc cấm cửa 4 công ty xuất khẩu thịt bò của Australia

VTV.vn - Mới đây, Trung Quốc đã đưa 4 công ty chế biến thịt của Australia vào danh sách cấm nhập khẩu do vi phạm về nhãn mác và giấy chứng nhận thú y.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước