Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới: Người Việt vẫn rất thích vàng

Minh Hường-Thứ tư, ngày 26/02/2014 21:31 GMT+7

Báo cáo mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, người Việt vẫn rất thích vàng, đặc biệt ở mảng đầu tư.

Nhu cầu vàng nguyên liệu tăng 23% lên 80,3 tấn; còn trang sức tăng 4% lên 11,9 tấn. Ngay trong quý 4 năm 2013, thời điểm Ngân hàng Nhà nước giảm tần suất đấu thầu vàng thì nhu cầu toàn thị trường vẫn tăng thêm 11% lên 20,4 tấn.

Các chuyên gia của WGC bình luận, nhu cầu vàng tại Việt Nam tăng mạnh chủ yếu do giá vàng giảm hơn 20%, kích thích nhu cầu tích trữ.

Bức tranh thị trường vàng Việt Nam gần như trái ngược với thế giới. Tổng nhu cầu vàng của toàn thế giới năm qua giảm 15% xuống mức 3.756 tấn, tương đương 170 tỷ USD, thậm chí có lúc giới đầu tư còn tháo chạy khỏi vàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước