Bất lợi từ mức thuế mới đối với cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ

Huỳnh Tâm-Chủ nhật, ngày 25/05/2014 16:09 GMT+7

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) mới đây đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 9 theo hướng điều chỉnh lại mức thuế, tăng 2,8 lần so với mức công bố hồi tháng 9/2013.

Mức thuế mới này sẽ gây bất lợi lớn cho các doanh nghiệp cá tra của nước ta vì rất khó để cạnh tranh xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ. Quyết định của DOC ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của nông dân, doanh nghiệp và Hiệp hội cá tra Việt Nam.

Trong đợt công bố cuối cùng vào 09/5/2014 của DOC, chỉ có duy nhất công ty bị đơn bắt buộc là Vĩnh Hoàn Corp được hưởng thuế suất bằng 0%, còn lại các công ty khác phải chịu mức thuế là 1,2 USD/kg, cao gấp ba lần mức thuế so với tháng 9 năm ngoái.

Lý do được DOC đưa ra là do sai sót trong quá trình tính toán đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 9 giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012 đối với sản phẩm cá tra đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Do đó, sau khi tính toán lại, mức thuế mà các doanh nghiệp chịu có sự thay đổi.

Mời quý vị theo dõi ghi nhận về vấn đề này tại Đồng bằng Sông Cửu Long qua VIDEO sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước