Các địa phương Trung Quốc nợ chồng chất

Lê Tuyển-Thứ ba, ngày 31/12/2013 11:31 GMT+7

Nợ công của các địa phương Trung Quốc đã tăng 67% so với kết quả lần kiểm toán gần đây nhất được thực hiện cách đây 3 năm.

Văn phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc cho biết, tổng nợ cấp địa phương của nước này đã lên mức gần 3.000 tỷ USD tính đến cuối tháng 6, bao gồm các khoản nợ và nợ bảo lãnh. Mức nợ này được công bố thấp hơn kịch bản xấu nhất mà giới quan sát đưa ra trước đó và tổng nợ công của Trung Quốc hiện vẫn dưới “ngưỡng đỏ” theo chuẩn quốc tế là 60% GDP.

Con số nợ mà báo cáo kiểm toán đưa ra cho thấy, những thách thức lớn mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải đối mặt và thực thi cải cách kinh tế. Tuy vậy, Chính phủ Trung Quốc đã thể hiện rõ quan điểm sẽ không cứu các chính quyền địa phương gặp nợ nần.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước