Các doanh nghiệp Đông Âu đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/11/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Sự thiếu hụt đội ngũ lao động tay nghề cao đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong quý III của 83% doanh nghiệp tại Hungary, 50% tại Ba Lan và 44% tại Czech.

Các chuyên gia tại Erste Bank trích dẫn một khảo sát mới được thực hiện bởi cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho thấy hoạt động của nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia Đông Âu đang bị hạn chế đáng kể do vấn đề thiếu hụt lao động lành nghề.

Kết quả khảo sát cho thấy sự thiếu hụt đội ngũ lao động tay nghề cao đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong quý III của 83% doanh nghiệp tại Hungary, 50% tại Ba Lan và 44% tại Czech.

Tại Hungary - quốc gia dẫn đầu trong danh sách này, tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức thấp kỷ lục, khiến thị trường lao động bị thiếu hụt hơn 83.000 vị trí việc làm trong quý II, tăng gấp đôi so với trước thời điểm khủng hoảng tài chính 2008.

Mặc dù các doanh nghiệp đã cố gắng áp dụng công nghệ tự động hóa để giải quyết vấn đề nhân lực, sự hạn chế về khả năng kết nối, công nghệ thông tin trong khu vực, khiến các nỗ lực này không đạt nhiều hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước