Các nước Nam Âu tích cực tìm nguồn cung năng lượng mới

Việt Linh-Thứ năm, ngày 05/05/2022 20:05 GMT+7

VTV.vn - Các nước Nam Âu đang được xem là "đầu tàu" với nhiều bước đi mạnh mẽ nhằm mở rộng nguồn năng lượng của mình.

Không chỉ tại Đức, việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đang là bài toán với hàng loạt các nước châu Âu khác.

Hôm 3/5, một nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã chính thức được khởi công tại thành phố cảng Alexandroupolis, Hy Lạp. Tầm quan trọng của đơn vị này được thể hiện rõ khi ngoài nước chủ nhà, lễ khởi công còn có sự tham gia của lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), cùng nguyên thủ của 3 nước Nam Âu: Serbia, Bắc Macedonia và Bulgaria.

"Dự án này thể hiện quyết tâm hợp tác của chúng tôi nhằm giải quyết các thách thức về năng lượng, thúc đẩy các tuyến cung ứng khí đốt mới khi các tuyến hiện nay gặp gián đoạn", Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh.

Các nước Nam Âu tích cực tìm nguồn cung năng lượng mới - Ảnh 1.

Các nước Nam Âu hiện phụ thuộc khoảng 20 - 40% năng lượng vào nguồn nhập từ Nga. (Ảnh: Bloomberg)

Với chi phí khoảng 360 triệu Euro, nhà ga mới này cho phép Hy Lạp và các nước Nam Âu tiếp nhận và xử lý nguồn LNG nhập khẩu bằng đường biển. Nó có thể lưu trữ khoảng 150.000 m3 khí đốt trung chuyển, cùng công suất xử lý lên tới 5,5 tỷ m3 khí/năm.

Các nước Nam Âu hiện phụ thuộc khoảng 20 - 40% năng lượng vào nguồn nhập từ Nga. Sau các hành động cứng rắn gần đây từ phía Nga như yêu cầu thanh toán bằng đồng Ruble, hay thông báo cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria, nhiều nước châu Âu đã bắt đầu coi việc tìm kiếm những nguồn cung mới là một ưu tiên chính.

"Tình thế khó khăn do xung đột tại Ukraine khiến các bước đi chiến lược về năng lượng trở nên cấp thiết. Bằng việc hợp tác với nhau, chúng tôi kỳ vọng có thể tạo ra động lực mới cho toàn châu Âu", Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov nhận định.

Khu vực Nam Âu hiện được xem là có nhiều nỗ lực nhất trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong khu vực. Tây Ban Nha hiện đang sở hữu tới 5 nhà ga xử lý LNG, còn Italy mới đây cũng đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt mới với một loạt nước xuất khẩu châu Phi.

EU lên kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga EU lên kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VTV.vn - Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một kế hoạch vào cuối tháng này nhằm thay thế 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước