Các nước thành viên TPP nhất trí theo đuổi tự do thương mại

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:39 GMT+7

Hội nghị TPP đã diễn ra tại thành phố Vina del Mar, Chile. Ảnh: The Santiago Times

VTV.vn - Nhằm cứu vãn TPP, các nước thành viên còn lại của TPP nhất trí sẽ theo đuổi các thỏa thuận thương mại hợp lý.

Đây là tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị TPP tại thành phố Vina del Mar của Chile, hội nghị đầu tiên sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP. Phát biểu sau Hội nghị, Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz nhấn mạnh đến sự cần thiết nhanh chóng đạt được những thỏa thuận giữa các nước có cùng quan điểm.

Ông Heraldo Munoz, Bộ trưởng Ngoại giao Chile, cho biết: "Chúng tôi muốn hoàn thành các thỏa thuận. Chúng tôi muốn điều đó diễn ra nhanh chóng chứ không phải đàm phán kéo dài nhiều năm".

Mặc dù không phải là thành viên TPP, Trung Quốc đã cử đặc phái viên tham gia Hội nghị TPP. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ này khuyến khích các thỏa thuận tự do thương mại khu vực.

"Chúng tôi tin tưởng trong tình hình hiện nay, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương nên theo đuổi hội nhập kinh tế. Chúng tôi cũng tái khẳng định thúc đẩy và làm sâu sắc sự phát triển của một khu vực tự do thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương", ông Yin Hengmin, đại diện đặc biệt của Trung Quốc tại Mỹ Latin, khẳng định.

Các nước thành viên TPP nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị bộ trưởng vào tháng 5/2017 trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam để tiếp tục thảo luận về tương lai của TPP.

Singapore vẫn kỳ vọng đạt được TPP Singapore vẫn kỳ vọng đạt được TPP Peru, Malaysia quan ngại việc Mỹ rút khỏi TPP Peru, Malaysia quan ngại việc Mỹ rút khỏi TPP Hậu TPP, chính quyền Mỹ sẽ can dự thế nào ở châu Á? Hậu TPP, chính quyền Mỹ sẽ can dự thế nào ở châu Á?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước