Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chuẩn bị thu phí không dừng

VTV9-Thứ ba, ngày 13/06/2017 14:30 GMT+7

Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

VTV.vn - Trong tháng 6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ đưa hệ thống thu phí không dừng vào sử dụng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, người sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí không phải thực hiện một loạt thao tác dừng xe, xuất trình vé thẻ, thanh toán tiền mặt. Bên cạnh đó, công nghệ thu phí không dừng cho phép quản lý thu phí tốt hơn, đảm bảo tính chính xác, khách quan, tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực, giảm từ 10 - 20% chi phí sản xuất, đặc biệt có sự minh bạch trong vấn đề thu phí.

Sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 34 triệu lượt xe qua lại với lưu lượng phương tiện trung bình đạt 37.000 - 40.000 lượt xe/ngày đêm, ngày cao điểm lên đến 73.000 lượt xe.

Thu phí không dừng: Vì sao vẫn dậm chân tại chỗ? Thu phí không dừng: Vì sao vẫn dậm chân tại chỗ? Minh bạch từ thu phí tự động không dừng Minh bạch từ thu phí tự động không dừng 25 trạm thu phí không dừng vẫn án binh bất động sau 1 năm 25 trạm thu phí không dừng vẫn án binh bất động sau 1 năm
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước