Chiêu trò mới đưa hàng hiệu "fake" Chanel, LV, Gucci... vào Việt Nam

Duy Hoàn - Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 15:39 GMT+7

VTV.vn - Song song với công tác chống dịch, tình trạng buôn lậu qua các lối tắt cũng đã được kiểm soát. Nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng đã tìm cách tuồn hàng lậu vào nội địa.

Lô hàng với hơn 100 loại hàng hóa như quần áo, mỹ phẩm, túi sách, kem đánh răng, dụng cụ nhà bếp không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng liên ngành thu giữ khi vừa được nhập khẩu từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Đặc biệt là có hơn 9.000 lọ thuốc được cho là thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc đã bị tìm thấy. Những lọ thuốc ghi chằng chịt bằng chữ nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt. Khi bóc lọ thuốc ra, cơ quan chức năng phát hiện có mùi hôi, bôi thử vào tay, khoảng 15 phút sau, có hiện tượng bị mẫn ngứa.

Chiêu trò mới đưa hàng hiệu fake Chanel, LV, Gucci... vào Việt Nam - Ảnh 1.

Không chỉ gian lận sai tên, hàng goá, lô hàng này còn cũ nhưng được khai gian là hàng mới.

Không chỉ gian lận khai sai về tên, chủng loại và số lượng hàng hóa nhập khẩu, nhập hàng cũ nhưng khai hàng mới. Nhiều doanh nghiệp còn cố tình gian lận về mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng được in nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng. Thậm chí, nhiều mặt hàng ghi bằng tiếng Việt và có cả tem chống hàng giả nhưng được viết sai lỗi chỉnh tả.

"Túi này là giả mão nhãn hiệu của Gucci, chất liệu thì giả da rất xấu, đường nét may thì bị lỗi, các vết cắt không đẹp, rất vụng", ông Sầm Văn Tùng, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho hay. 

Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, một thủ đoạn mới mà các đối tượng buôn lậu thường áp dụng trong thời gian qua là kê khai hàng quá cảnh. Riêng tại cửa khẩu Hữu Nghị chỉ trong tháng 7 đã phát hiện 6 lô hàng với hàng trăm chúng loại được mở tờ khai là hàng quá cảnh giả mạo nhãn hiệu, hàng cũ đã qua sử dụng.

Chiêu trò mới đưa hàng hiệu fake Chanel, LV, Gucci... vào Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng hoá được đóng kín ở nước ngoài, về Việt Nam phải sử dụng máy móc hiện đại mới phát hiện ra.

"Hàng hóa được đóng tại đất nước bạn bằng container hoặc thùng kín, sang Việt Nam niêm phong kẹp chì, vì vậy chúng tôi phải có công cụ máy móc hiện đại mới phát hiện hàng hóa này", ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn cho biết. 

Cũng theo hải quan tỉnh Lạng Sơn nếu lô hàng này nhập khẩu trót lọt đưa vào nội địa, có thể trà trộn vào thị trường sẽ khiến người tiêu dùng khó phân biệt nguồn gốc và giá trị. Để tránh tình trạng trên, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cường các biện pháp giảm sát, sử dụng máy soi chiếu hàng hóa, đồng thời gắn chíp định vị cho các container hàng quá cảnh khi đi qua địa phận Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước