Chứng khoán toàn cầu tăng điểm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 15:46 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã tạo một cú hích đối với thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng 8/11 theo giờ Việt Nam, các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ là Dow Jones và S&P 500 đều lập kỷ lục mới.

Đóng cửa giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,7%, cao hơn mức cao nhất mọi thời đại lập 2 ngày trước tới 180 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,3%. Nasdaq cũng tăng tương tự.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 7/11, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên dù giới đầu tư thận trọng về thỏa thuận Mỹ - Trung.

Đóng cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo, Nhật Bản tăng 26,5 điểm, trong khi đó tại thị trường Seoul, Hàn Quốc, chỉ số Kospi hầu như không đổi khi tăng 0,14 điểm.

Còn tại thị trường Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong đã đảo chiều so với mức giảm điểm hồi đầu phiên nhờ thông tin lạc quan hồi cuối phiên rằng Trung Quốc nhất trí với Mỹ về việc hạ thuế quan theo từng giai đoạn.

Trung Quốc xem xét nhập khẩu lại sản phẩm gia cầm từ Mỹ Trung Quốc xem xét nhập khẩu lại sản phẩm gia cầm từ Mỹ Nhà Trắng: Mỹ 'rất lạc quan' về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc Nhà Trắng: Mỹ "rất lạc quan" về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc Mỹ, Trung Quốc nhất trí dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn Mỹ, Trung Quốc nhất trí dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước