CNBC: Mỹ có thể áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu và vốn đầu tư từ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/03/2018 14:36 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

VTV.vn - Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế dòng vốn đầu tư, cũng như áp thuế cao lên những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chuyên trang tài chính CNBC dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét các biện pháp hạn chế dòng vốn đầu tư, cũng như áp thuế cao lên những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mục đích là trừng phạt Bắc Kinh do hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Dự kiến trong vài tuần tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ trình báo cáo cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ lên Tổng thống Trump. Cuộc điều tra này được tiến hành từ tháng 8 năm ngoái để xác định xem liệu các hành động, chính sách của Chính phủ Trung Quốc có liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và các công nghệ mới có cơ sở hay không, có phân biệt đối xử, có gây khó khăn hay hạn chế thương mại của Mỹ hay không.

Một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong diện có thể bị áp thuế hiện bao gồm: giày dép, quần áo, đồ da dụng. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư từ Bắc Kinh cũng được cho sẽ bị giới hạn với lý do là nó đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không từ bỏ kế hoạch áp thuế Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không từ bỏ kế hoạch áp thuế

VTV.vn - Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông sẽ không từ bỏ kế hoạch áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước