Công đoàn hỗ trợ hơn 1.222 tỷ đồng cho công nhân lao động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/08/2021 20:14 GMT+7

VTV.vn - Để chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, hơn 1 năm qua, các cấp Công đoàn đã chủ động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bằng nhiều chính sách thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cả nước đã có gần 30.000 công nhân, viên chức, lao động mắc COVID-19, gần 100.000 người là F1, hơn 610.000 người là F2 đang sống trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Ngay khi dịch bùng phát, gói hỗ trợ đầu tiên của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động thuộc diện F0, F1 đã được triển khai.

Tại một công ty ở Bình Dương, 18 công nhân thuộc diện F1 bị ảnh hưởng do phải cách ly tập trung đã được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Công đoàn cơ sở đã động viên người lao động yên tâm trở lại nhà xưởng sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính cho toàn bộ F1, F2.

"Liên đoàn Lao động Bình Dương tỉnh đã nhận hơn 7 tỷ đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người lao động trong diện cách ly. Chúng tôi sẽ đến khu cách ly để chuyển đến cho người lao động", Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Kim Loan cho biết.

Công đoàn hỗ trợ hơn 1.222 tỷ đồng cho công nhân lao động - Ảnh 1.

Cán bộ công đoàn tỉnh Bình Dương phân phối thực phẩm, hàng hóa thiết hiếu để chuyển đến tay công nhân, người lao động khó khăn. (Ảnh: PLO)

Trong dịch, nhiều chính sách, mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động hiệu quả đã được triển khai. Thông điệp "ai ở đâu - ở nguyên đó", không di chuyển đã đến với người lao động thông qua các chính sách hỗ trợ cụ thể, kịp thời của tổ chức công đoàn.

Hơn 1.222 tỷ đồng đã được công đoàn các cấp hỗ trợ cho trên 1 triệu lượt đoàn viên, công nhân lao động.

Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ công nhân khó khăn không chỉ trong dịch mà cả khi hết dịch. Đây cũng là sự chung tay cùng doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất và bảo vệ việc làm cho người lao động.

Tại Bình Dương, để chăm lo cho người lao động cho các địa phương khác, trong cuộc họp báo chiều nay (17/8), tỉnh cho biết đang xây dựng chính sách riêng để hỗ trợ nhóm đối tượng này, trong đó hỗ trợ 300.000 đồng/người cho công nhân phải thuê trọ với kinh phí dự kiến chi khoảng 240 tỷ đồng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho khoảng 700.000 lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, với mức 500.000 đồng/người. Từ đầu dịch đến nay, tỉnh Bình Dương đã chi 480 tỷ đồng cho các chính sách an sinh xã hội.

Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ ra sao? Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ ra sao?

VTV.vn - Quy trình xét duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng tới người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ cần 5 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước