Cuộc chiến bản quyền sản phẩm báo chí đến bao giờ mới ngã ngũ?

Nguyễn Vân - Hồng Quang-Thứ hai, ngày 17/09/2018 11:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các trang tổng hợp tin tức cần báo chí hơn hay báo chí cần các trang này để nhiều người đọc biết đến tờ báo của mình hơn là vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi.

Ngày 12/9, Nghị viện châu Âu đã nhất trí sẽ ra luật bắt buộc các trang tổng hợp tin tức và mạng xã hội phải trả phí nếu muốn đăng các sản phẩm báo chí và sáng tác.

Đến nay, các trang GoogleNews, Yahoo, Facebook... vẫn sử dụng công nghệ tự động hút các bài báo trên mạng về đăng lại, lấy mất độc giả của báo chí và thu về lợi nhuận trong khi các cơ quan báo chí tốn tiền của công sức để có bài báo thì ngày càng mất độc giả, đồng nghĩa với nguồn thu sụt giảm.

Tuy nhiên, theo nhiều trang báo quốc tế, sắp tới, các tập đoàn công nghệ của Mỹ sẽ không còn được tùy tiện kinh doanh dựa trên công sức của báo chí châu Âu nữa.

Tờ DNES ra tại CH Czech có bài báo với tiêu đề "Google và Facebook phải trả tiền để có nội dung". Bài báo tóm tắt kết quả biểu quyết hôm trước, với 438 phiếu thuận và 226 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã ra quyết định theo hướng thuận cho các cơ quan báo chí và chỉ còn chờ biến quyết định này thành luật mà thôi.

Báo chí và sáng tác là ngành kinh tế lớn của châu Âu nên quyết định của Nghị viện châu Âu là để bảo vệ ngành kinh tế đó. Theo tờ Libération của Pháp, năm 2014, ngành này có trị giá tới 536 tỷ EUR, tương đương 4,2% tổng sản phẩm nội địa của toàn châu Âu, sử dụng tới 7,1 triệu nhân công, nhiều hơn cả hai ngành sản xuất xe hơi và viễn thông cộng lại.

Ngành báo chí hàng ngày hàng giờ đầu tư sản xuất tin tức và nội dung, đang phải sống chật vật, nguồn thu ngày càng eo hẹp, phần lớn chỉ dựa vào quảng cáo nhưng quảng cáo càng ngày càng ít hơn. Tờ Libération lấy ví dụ, chỉ tính từ tháng 1 năm nay, 7% thị phần quảng cáo đã rời khỏi báo in trên giấy và dịch chuyển sang nền tảng số; tính cả năm 2018, mất mát ít nhất cũng khoảng 10%. Trong khi đó, các trang mạng tổng hợp tin tức tùy tiện hút các bài báo về đăng lại, thu lợi từ quảng cáo trên trang của họ lại còn thu thêm được từ kinh doanh dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng công nghệ của các trang đó quá là thuận tiện cho người dùng! Tờ Corriere della Sera của Italy viết: "Các bài báo được gom lại cực nhanh và xếp theo từng chủ đề rõ ràng, các bài viết về cùng một sự kiện đặt liền kề nhau, độc giả thoải mái lựa chọn". Rất nhiều khi, nhờ vào xem tin trên GoogleNews mà người đọc được đưa đến một tờ báo trước đó chưa bao giờ biết tên.

Tờ Cinco Días của Tây Ban Nha nhắc lại chuyện năm 2014, khi Tây Ban Nha yêu cầu Google phải trả phí bản quyền mới được đăng lại các bài báo của nước này, Google đã phản ứng bằng cách không lấy bài của báo Tây Ban Nha để đưa vào trang GoogleNews nữa. Tờ báo viết: "Google và Facebook đã đủ sức nặng để bỏ qua những tờ báo đòi tiền bản quyền". Như vậy, có vẻ cuộc chiến trả phí sản phẩm báo chí chưa biết bao giờ mới ngã ngũ.

Nghị viện châu Âu ủng hộ bảo vệ quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí Nghị viện châu Âu ủng hộ bảo vệ quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí

VTV.vn - Ngày 12/9, Nghị viện châu Âu đã biểu quyết ủng hộ các cải cách nhằm bảo vệ quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí và nghệ thuật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước