Đà Nẵng sẽ xóa 2.000 hộ nghèo trong 3 năm tới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 10:17 GMT+7

Ngư dân Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2019 xóa hết 2.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức bình quân 1 - 1,5%/năm, trong đó, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2019 xóa hết 2.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đến cuối năm 2020 hoàn thành xóa nghèo cho trên 20.000 hộ (còn sức lao động) theo mục tiêu đã đề ra.

Giai đoạn 5 năm (2010 - 2015), Đà Nẵng đã huy động gần 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới nhà cho 1.111 hộ , sửa chữa nhà cho 2.168 hộ nghèo; mua bảo hiểm y tế cho 450.070 lượt người nghèo; miễn, giảm học phí cho gần 40.000 lượt học sinh.

Đặc biệt, thành phố đã ưu tiên, bố trí chung cư cho 638 hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu "có nhà ở" và tạo điều kiện cho hộ nghèo của thành phố được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 2 - 3%. Giai đoạn 2016 - 2020, Đà Nẵng tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước