Đầu tư khởi nghiệp năm 2020 sẽ chú trọng tính hiệu quả

Quốc Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 06:33 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, năm 2020, tính ứng dụng, khả năng tạo ra doanh thu sẽ được coi trọng hơn so với yếu tố phát triển thị trường, tăng trưởng người dùng.

Theo báo cáo về đầu tư công nghệ Việt Nam 2019 của quỹ đầu tư ESP Capital cho thấy, trong vòng 2 năm, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh nhất tại Đông Nam Á. Mặc dù vậy, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, năm 2020 doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ cần có những điều chỉnh để tránh rơi vào khủng hoảng vốn và mô hình kinh doanh.

Theo số liệu từ Bộ Khoa học Công nghệ, lượng vốn đầu tư vào startup Việt 2 năm liên tiếp đạt mức trên 800 triệu USD. Tuy nhiên, việc nhiều startup ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, giao nhận hay giáo dục trực tuyến gặp khủng hoảng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong năm tới.

Theo các chuyên gia, năm 2020, startup sẽ cần thay đổi cách phát triển mô hình kinh doanh của mình.

Đầu năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới đang có nhiều tác động khó lường tới nền kinh tế, do vậy, các chuyên gia cho rằng, các xu hướng đầu tư khởi nghiệp có thể sẽ có nhiều thay đổi đáng kể. Ví dụ, nhóm các startup công nghệ y tế, công nghệ giáo dục vốn đang gặp khó khăn sẽ có thể sớm bùng nổ ngay trong năm nay.

Số 'kỳ lân khởi nghiệp' cán mốc kỷ lục tại Mỹ Số "kỳ lân khởi nghiệp" cán mốc kỷ lục tại Mỹ Khởi nghiệp hướng đến cộng đồng là xu thế tất yếu Khởi nghiệp hướng đến cộng đồng là xu thế tất yếu Huy động nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Huy động nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước