Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/10/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban kinh tế TƯ.

Đây là sự kiện thường niên do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức với mục đích bàn các giải pháp nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 - một hoạt động bên lề của Diễn đàn năm nay đã giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến của gần 100 doanh nghiệp. Trong đó có các thiết bị Intenet tốc độ cao 5G, công nghệ cho cơ sở hạ tầng số, robot Yumi, mô hình thành phố thông minh, giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, cảm biến thông minh, những công nghệ đã và đang ứng dụng ở nhiều ngành nghề khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hiện hữu.

Khác với những năm trước, Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 năm nay được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với Nghị quyết này, những tranh luận về cách ứng xử với các hiện tượng kinh doanh mới đã có lời giải.

Kỳ vọng vào những bước đột phá do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại nhưng các đại biểu cũng cho rằng trong sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thì yếu tố con người vẫn là then chốt nhất.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện rõ bản lĩnh, khát vọng và quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động tích cực tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết cũng đặt ra mục đích phải huy động tối đa các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, trong đó nguồn lực chủ yếu là các nguồn lực do cơ chế chính sách mang lại.

Các tham luận cũng khẳng định phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhưng với tinh thần đổi mới, đồng thời phát huy sức mạnh của toàn xã hội sẽ làm cho quá trình Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mới thực sự lành mạnh, đúng đắn và rút ngắn được thời gian.

Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4 DN chung sức thực hiện Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 DN chung sức thực hiện Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước