Doanh nghiệp nỗ lực trung hòa carbon

VTV Digital-Thứ ba, ngày 23/04/2024 18:22 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, trung hòa carbon trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bước đầu đã có những hiệu quả nhất định.

Trung hòa carbon là trạng thái cân bằng giữa lượng khí thải nhà kính thải ra và lượng khí thải nhà kính hấp thụ khỏi khí quyển. Đây không chỉ là mục tiêu của nhiều quốc gia, mà còn là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Tại Việt Nam, trung hòa carbon trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bước đầu đã có những hiệu quả nhất định, được chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Gần đây nhất, Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) chứng nhận thêm một nhà máy đạt trung hòa carbon tại Việt Nam, thể hiện quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Chiếm gần 24% tổng điện sử dụng, điện năng lượng mặt trời là một phần quan trọng của nhà máy. Hiện tỷ lệ năng lượng xanh, sạch gồm năng lượng mặt trời, khí tự nhiên, đang chiếm hơn 92% năng lượng tiêu thụ tại nhà máy và lượng phát thải của nhà máy năm 2023 đã giảm 30% so với năm 2022.

Ông Lê Duyên Anh, Tổng giám đốc BSI Việt Nam cho biết: "Năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn rất nhiều trong các nhà máy. Tỷ trọng năng lượng mới hay năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo ngày càng tăng trong cấu trúc sử dụng năng lượng chung của các nhà máy. Nhiên liệu sinh học Biomax được sử dụng ngày càng nhiều hơn và thay thế phần lớn nhiên liệu hóa thạch".

Theo chứng nhận của BSI, tổng lượng trung hòa tại nhà máy là 3.410 tấn carbon tương đương. Kết quả này đến từ nỗ lực cắt giảm phát thải trong sản xuất, duy trì quỹ cây xanh để hấp thụ khí nhà kính trong nhiều năm qua.

Nguyễn Thế Hòa - Giám đốc Nhà máy Nước giải khát Việt Nam chia sẻ: "Xây dựng môi trường làm việc xanh từ các hoạt động nhỏ nhất như thay thế xe nâng chạy dầu, ga bằng xe nâng điện; lắp đặt máy làm phân bón hữu cơ xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày".

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Điều hành Sản xuất, Vinamilk nhận định: "Tất cả nhà máy của Vinamilk đều được kiểm kê định kỳ phát thải khí nhà kính hàng năm, từ đó chúng tôi biết được tình hình phát thải của các nhà máy đang ở mức độ như thế nào, từ đó đưa ra được các kế hoạch hành động".

Từ giữa năm 2023, Vinamilk liên tục triển khai các dự án nhằm cắt giảm dấu chân carbon cũng như duy trì, triển khai các hoạt động trồng cây xanh nhằm hình thành bể hấp thụ khí nhà kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước