Doanh số bán dẫn toàn cầu suy giảm

VTV Times-Thứ tư, ngày 07/02/2024 21:15 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, doanh thu của ngành bán dẫn toàn cầu đạt tổng cộng 526,8 tỷ USD vào năm 2023, giảm 8,2% so với tổng doanh thu năm 2022.

Ngày 6/2, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) công bố doanh thu của ngành bán dẫn toàn cầu đạt tổng cộng 526,8 tỷ USD vào năm 2023, giảm 8,2% so với tổng doanh thu năm 2022 là 574,1 tỷ USD, năm cao nhất từ trước đến nay của ngành.

Riêng trong quý IV/2023, doanh thu đạt 146,0 tỷ USD, cao hơn 11,6% so với tổng doanh thu của quý IV/2022 và cao hơn 8,4% so với tổng doanh thu của quý III/2023. Và doanh số bán hàng toàn cầu của tháng 12/2023 là 48,6 tỷ USD, tăng 1,5% so với doanh thu của tháng 11/ 2023.

Xét theo khu vực, châu Âu là thị trường khu vực duy nhất có mức tăng trưởng hàng năm trong năm 2023, với doanh số bán hàng tại đây tăng 4,0%. Doanh thu hàng năm tại tất cả các thị trường khu vực khác đều giảm vào năm 2023: Nhật Bản -3,1%, châu Mỹ -5,2%. Tất cả các thị trường khác -10,1% và Trung Quốc -14,0%.

Doanh số bán hàng trong tháng 12/2023 tăng so với tháng 11/2028 tại Trung Quốc tăng 4,7%, châu Mỹ 1,8%. Tất cả các khu vực khác tăng 0,3% nhưng giảm ở Nhật Bản -2,4% và châu Âu - 3,9%.

Sản phẩm bán dẫn nổi bật năm 2023 là các sản phẩm logic đạt tổng cộng 178,5 tỷ USD và là sản phẩm lớn nhất tính theo doanh số bán hàng. Các sản phẩm bộ nhớ đứng thứ hai về doanh thu, đạt tổng trị giá 92,3 tỷ USD. Các đơn vị vi điều khiển tăng 11,4% lên tổng cộng 27,9 tỷ USD.

Theo dự báo từ SIA, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã sẵn sàng cho sự phục hồi đáng kể trong năm nay với doanh số dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục, khi được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn hơn về các linh kiện điện tử từ nhiều doanh nghiệp.

Trọng tâm của sự tăng trưởng của ngành là Nvidia. Nhà sản xuất chip có vốn hóa thị trường lớn nhất này đã tránh được suy thoái nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu thị trường. Nhu cầu đối với những con chip đang rất cao vì chúng có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mà các công ty cần để phát triển các mô hình AI. Các nhà đầu tư đang nhìn vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là các nhà sản xuất chip như Nvidia, kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ sự bùng nổ chi tiêu cho phần cứng liên quan đến AI.

Tuy nhiên, một số công ty lớn nhất trong ngành đã trải qua một năm 2023 khó khăn và có doanh số bán hàng sụt giảm mạnh do khách hàng cắt giảm đơn đặt hàng trong khi giải quyết lượng hàng tồn kho quá lớn. Trong số đó, Intel và Qualcomm nhận định rằng, thị trường đang quay trở lại mô hình mua sắm bình thường và thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất đã qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước