Động lực tăng trưởng - Chú trọng vào chất hơn là lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/05/2019 12:46 GMT+7

VTV.vn - Với kết quả KT-XH năm 2018, việc đạt được mục tiêu năm 2019 không phải vấn đề nhiều lo nghĩ. Tuy nhiên, làm thế nào để sự chuyển dịch về chất thực sự tạo sự bứt phá?

Sáng 22/5, tại Kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Năm 2018, 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt hoặc vượt, với điểm sáng là tăng trưởng GDP 7,08% - cao nhất trong 10 năm.

Tuy nhiên, một nội dung thu hút sự quan tâm nhiều hơn của các đại biểu đó là cần tiếp tục xu hướng chuyển dịch tăng trưởng chú trọng nhiều hơn vào chất, thay vì lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước