Dòng tiền tháo chạy khỏi Nga tăng mạnh nhất 5 tháng

Nguyễn Hải-Thứ hai, ngày 28/07/2014 22:47 GMT+7

Diễn biến giá cổ phiếu của quỹ ETF Market Vectors Nga. Nguồn: Bloomberg

Mâu thuẫn giữa Nga - phương Tây ngày càng gia tăng khiến giới đầu tư mạnh tay rút vốn ra khỏi thị trường Nga.

Giới đầu tư đã rút tổng 90,8 triệu USD khỏi Nga chỉ trong tháng 7, mức rút mạnh nhất kể từ tháng 2 đến nay. Theo các chuyên gia, giới đầu tư đang tránh đầu tư vào thị trường Nga bởi những rủi ro chính trị và kinh tế quá cao so với các thị trường mới nổi khác.

Lo ngại về tăng trưởng kinh tế sẽ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt, thị trường chứng khoán Nga cũng như đồng Ruble đã giảm mạnh trong thời gian qua. Ngân hàng Trung ương Nga vừa phải nâng lãi suất cơ bản lên mốc 8% để đối phó với rủi ro lạm phát. Bộ Kinh tế Nga dự đoán, lượng vốn tháo chạy khỏi Nga sẽ tăng lên gần 100 tỷ USD trong năm 2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước