Đường tồn kho tăng cao

CBS-Thứ hai, ngày 03/03/2014 08:00 GMT+7

Bộ NN&PTNT mới đây cho biết, lượng đường tồn kho tại các nhà máy tính đến thời điểm này là gần 420.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước hơn 80.000 tấn.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nguyên nhân đường tồn kho chủ yếu do đường cát nhập lậu từ Thái Lan qua đường biên giới Tây Nam ngả Campuchia hiện đang chiếm lĩnh 70-80% thị phần vùng ĐBSCL. Giá đường Thái Lan bán ở thị trường Việt Nam thấp hơn trung bình 5-10% so với giá đường nội địa.

Do lượng tồn kho mạnh nên giá đường trong nước đang tiếp tục giảm. Hiện giá bán đường ở một số nhà máy (đã có thuế VAT) chỉ từ khoảng 12.000 đồng/kg. Như vậy, với mỗi kg đường, nhà máy đang lỗ khoảng 1.000 đồng.

Do giá đường giảm mạnh, nên giá thu mua mía nguyên liệu cũng giảm chỉ còn 800.000 - 900.000 đồng/tấn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước