EU cảnh báo các sản phẩm tiêu dùng nhập từ Trung Quốc

TCTD-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 06:00 GMT+7

Báo cáo thường niên của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 25/3 cho biết, EC đã lên tiếng cảnh báo về việc ngày càng có nhiều khuyến cáo về các trường hợp sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu nguy hiểm cho người tiêu dùng, trong đó hàng hóa nguy hiểm nhất là của Trung Quốc.

Báo cáo của EC cho biết, các mặt hàng như đồ chơi, hàng may mặc như quần áo và thời trang là nhóm hàng gây ra những nguy cơ lớn nhất. Trong số này còn có xe đẩy trẻ em và mực xăm, vốn chứa đựng những hóa chất độc hại.

Người tiêu dùng EU tuy đã được sử dụng những sản phẩm thuộc diện an toàn nhất trên thế giới, song vẫn còn những hàng hóa không an toàn xuất hiện trong thị trường lục địa này.

EC kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác trong việc lựa chọn sản phẩm, đặc biệt khi có tới 2/3 số sản phẩm bị cảnh báo trên hệ thống Cảnh báo Nhanh RAPEX là của Trung Quốc, tăng 58% so với năm trước đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước