Exxon Mobil rời Dow Jones: Dầu khí "thoái vị", công nghệ "lên ngôi"

Việt Linh-Thứ năm, ngày 27/08/2020 06:35 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số công nghiệp Dow Jones quy tụ những tên tuổi hàng đầu Phố Wall sẽ thay đổi không chỉ 1 mà tới 3 thành viên trong rổ kể từ tuần tới.

Trong đợt thay đổi này, 3 công ty gồm hãng dầu lửa Exxon Mobil, dược phẩm Pfizer và hãng công nghiệp hàng không Raytheon sẽ phải rời nhóm 30 cổ phiếu Dow Jones, lần lượt được thay thế bởi Saleforce, Amgen và Honeywell.

Đáng chú ý nhất trong những thay đổi này chính là sự ra đi của Exxon Mobil sau gần 1 thế kỷ tồn tại. Kể từ sau sự ra đi của General Electric, Exxon Mobil chính là công ty lâu nhất vẫn còn đang hiện diện trong rổ chỉ số Dow Jones

Exxon Mobil rời Dow Jones: Dầu khí thoái vị, công nghệ lên ngôi - Ảnh 1.

ExxonMobil sẽ rời chỉ số Dow Jones sau gần 1 thế kỷ.

Đáng chú ý hơn, khi vào lần gần nhất chỉ số này thay đổi thành viên quy mô lớn cách đây 7 năm, Exxon vẫn đang giữ vị trí số 1 về vốn hóa trên thị trường Mỹ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh kể từ thời điểm đó. Từ mức đỉnh gần 450 tỷ USD, công ty này hiện chỉ còn vốn hóa chưa đến 180 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định, đây là tín hiệu cho thấy thời của các cổ phiếu ngành dầu khí đã không còn sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Dầu khí đã rơi xuống nhóm ngành có ảnh hưởng yếu nhất tại Phố Wall, với giá trị chỉ khoảng 2,5% trong rổ chỉ số S&P 500. Hiện chỉ còn 1 cái tên trong nhóm 30 ông lớn Dow Jones.

Exxon Mobil rời Dow Jones: Dầu khí thoái vị, công nghệ lên ngôi - Ảnh 2.

Chỉ số Dow Jones (Mỹ) tiến hành thay đổi lớn nhất trong 7 năm.

Ở chiều ngược lại là sự thăng hoa của các tên tuổi công nghệ. Hiện cả 5 đại gia công nghệ lớn nhất, gồm Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet & Facebook, mỗi công ty đều có vốn hóa còn lớn hơn cả ngành dầu khí cộng lại. Thành tích này càng được củng cố với bước tăng trưởng ấn tượng nhờ vào nhu cầu làm việc tại nhà và kết nối qua các nền tảng trực tuyến.

"Tân binh" của Dow Jones - hãng dịch vụ điện toán đám mây Saleforce cũng có mức tăng hơn 200% trong 5 năm qua. Việc công ty này thay thế cho một cái tên kỳ cựu như Exxon, càng củng cố sự quan tâm lớn hơn của Phố Wall với công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Mỹ “giục” xóa tên công ty Trung Quốc không đạt chuẩn trên sàn chứng khoán Mỹ “giục” xóa tên công ty Trung Quốc không đạt chuẩn trên sàn chứng khoán

VTV.vn - Theo CNBC, các quan chức thuộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang hối thúc tổng thống gạch tên các công ty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước