Gắn trách nhiệm trong thúc đẩy đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 20:53 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu, hết năm nay sẽ giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công, để làm được điều này cần phải gắn trách nhiệm cho từng đơn vị.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh đến hết tháng 7 mới đạt 26%, có tới 100 dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0. Mức giải ngân các tháng đầu năm quá chậm, chưa tạo động lực dẫn dắt thúc đẩy kích cầu đầu tư xã hội.

Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng dài 2km là 1 trong 25 công trình trọng điểm cải tạo môi trường tại TP Hồ Chí Minh, tổng vốn đầu tư hơn 880 tỷ đồng.

Dù gặp nhiều khó khăn giải tỏa 240 hộ dân, chi phí vật liệu nhiều hạng mục đã tăng, trong đó cát tăng tới 70 - 80% so với cuối năm ngoái, nhưng nhờ quy rõ trách nhiệm ngay từ đầu, dự án đến nay đã giải ngân 80% so với vốn được giao năm nay. Đây cũng là cách đơn vị này thực hiện với 39 dự án đầu tư công khác đang triển khai trên địa bàn.

Gắn trách nhiệm trong thúc đẩy đầu tư công - Ảnh 1.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh đến hết tháng 7 mới đạt 26%, có tới 100 dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Phân công trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu của từng chủ đầu tư và các phòng ban liên quan để có trách nhiệm theo dõi và thực hiện tiến độ giải ngân, trong đó xác định cụ thể chỉ tiêu cho từng chủ đầu tư phải giải ngân theo từng mốc thời gian trong năm", ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

TP Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình hành động thúc đẩy giải ngân đầu tư công; thành lập 3 tổ công tác gồm tổ dự án ODA, tổ các dự án bồi thường và tổ các dự án lớn nhưng chậm tiến độ, các tổ sẽ họp giao ban hàng tháng.

"Với tổ các dự án lớn, hiện nay chúng tôi đã lập ra 52 dự án lớn sử dụng vốn trên 100 tỷ trở lên trong năm 2022. Chúng tôi sẽ bóc tách, chia nhỏ 52 dự án đó, chia nhỏ thành từng nhóm vấn đề để giao các cơ quan giải quyết từng nhóm vấn đề đó", bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Thực tế, 6 tháng đầu năm đã có nhiều doanh nghiệp không giải ngân được, đề nghị trả lại 3.900 tỷ đồng.

"Dự án không giải ngân được, chậm giải ngân thì điều chuyển vốn cho các dự án khác. Và tiếp Chúng ta phải thấy được điểm nghẽn rồi tháo gỡ thể chế, điểm nghẽn đó, cái gì nằm trong quyền hạn của thành phố thì thành phố phải giải quyết nhanh, nhất là sự phối kết hợp giữa các sở ban ngành", TS. Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh, nhận định.

Chỉ còn 5 tháng để nâng tỷ lệ giải ngân hơn 95% như mục tiêu đã đặt ra, tức mỗi tháng trung bình phải giải ngân hơn 13,8%. Trong khi các tháng đầu năm, con số này chỉ gần 4%.

TP Hồ Chí Minh cũng cử đoàn công tác, đeo bám các bộ ngành sớm giải quyết cho các dự án vướng quy định, thủ tục trong đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công TP Hồ Chí Minh còn thấp Giải ngân vốn đầu tư công TP Hồ Chí Minh còn thấp

VTV.vn - Một trong những nội dung được đưa ra thảo luận nhiều nhất tại phiên họp sáng nay (4/8) của UBND TP Hồ Chí Minh là giải ngân đầu tư công của thành phố thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước