Giá cả hàng tiêu dùng phục vụ Tết vẫn cơ bản ổn định

CBS-Chủ nhật, ngày 26/01/2014 11:57 GMT+7

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTV, giá cả thị trường hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM vẫn cơ bản ổn định.

Tại Hà Nội: Do nguồn cung tốt nên giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh trên các chợ dân sinh trên địa bàn không biến động nhiều. Giá thịt lợn vẫn giữ nguyên như thời gian đầu tháng 1, dao động ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Giá thịt và các loại hải sản tươi sống vẫn giữ mức giá cũ. Duy chỉ có thịt bò tăng mạnh tới 20%. Riêng rau xanh vẫn ở mức giá thấp.

Đối với các mặt hàng thiết yếu khác phục vụ Tết, hiện đang được mua bán rất sôi động như: đỗ xanh, gạo nếp, miến, mộc nhĩ, đồ hộp, bánh mứt kẹo… Theo đánh giá của các tiểu thương có kinh nghiệm bán hàng lâu năm, người tiêu dùng thường sắm Tết muộn nên giá cả nếu có biến động chỉ xảy ra hai ngày giáp Tết.

Tại TP.HCM: Các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường liên kết với một số đơn vị trên địa bàn đã tổ chức 665 chuyến bán hàng lưu động, ưu tiên phục vụ các quận ven, huyện ngoại thành, khu công nghiệp - khu chế xuất, nhằm phục vụ người lao động có thu nhập thấp.

Trong đó, tháng cao điểm Tết, các đơn vị phấn đấu tăng trên 200 chuyến bán hàng lưu động so với kế hoạch hàng năm được ký kết. Tính đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp đều đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá phục vụ nhu cầu thị trường với giá cả ổn định, đồng thời chưa phát hiện tình trạng khan hàng hay sốt giá.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước