Giá dầu tăng sau thỏa thuận gia hạn cắt giảm sản lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 06:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Sau thông tin Tổng thống Nga và Thái tử Saudi Arabia tiến tới thỏa thuận gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu, ngày 1/7, giá dầu đã phục hồi nhẹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến tới thỏa thuận với Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman để gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của liên minh OPEC+ đến đầu năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, Tổng thống Nga cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày có thể sẽ kéo dài từ 6 - 9 tháng. 

Ngay sau thông tin trên, giá dầu ngày 1/7 đã phục hồi nhẹ. Giá dầu thô Brent kỳ hạn trước tháng 9 tăng 1,7%, giao dịch có lúc chạm mức cao trong ngày là 66,14 USD/thùng. Dầu thô kỳ hạn tháng 8 của Mỹ cũng tăng 1,9%, có lúc đạt mức cao nhất trong hơn 5 tuần.

Giá dầu giảm trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 Giá dầu giảm trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20

VTV.vn - Hôm nay (27/6), giá dầu thế giới đã giảm sau nhiều phiên tăng giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước