Nguyên nhân là do nguồn cung dần hồi phục và nhu cầu có dấu hiệu suy giảm.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, 7 tháng qua, xuất khẩu sắt thép của chúng ta đạt 3,89 triệu tấn, trị giá 2,53 tỷ USD, tăng 13,1% về lượng nhưng giảm 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay, xuất khẩu thép ra thị trường nước ngoài đang gặp khó khăn hơn bởi các hàng rào phòng vệ thương mại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!