Ngoài ra, Grab cũng phải đảm bảo việc sáp nhập không làm ảnh hưởng đến những công ty mới muốn gia nhập thị trường.
Theo đó, Grab không được tự ý nâng giá, nếu vi phạm Grab sẽ chịu khoản phạt tương đương với 5% hoa hồng công ty nhận được hoặc 2 triệu Peso (2,5 tỷ đồng).
Bản thỏa thuận cũng đưa ra yêu cầu Grab phải thay đổi tính năng xem trước điểm đến để phòng trường hợp tài xế hủy những cuốc xe chặng ngắn; cho phép tài xế và các đối tác có thể hợp tác với những công ty cung cấp dịch vụ tương tự khác như Grab.
Ủy ban Cạnh tranh Philippines sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh của Grab trong 12 tháng tiếp theo.
Grab đang nắm giữ vị thế độc quyền dịch vụ gọi xe trực tuyến trên nền tảng ứng dụng điện thoại tại Philippines khi chiếm 93% thị phần tại nước này. Những điều kiện ràng buộc việc kinh doanh Grab đã tự nguyện ký kết với giới chức quản lý Philippines có thể xem là giải pháp để Grab vừa có thể tiếp tục hoạt động, vừa mở ra cơ hội cho các công ty mới gia nhập thị trường, tăng sức cạnh tranh, có lợi cho khách hàng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!