Hà Nội "Đồng hành, hợp tác và cùng phát triển"

Phương Dung - Văn Việt (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 09:48 GMT+7

Các đại biểu tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội.

VTV.vn - Đây là nội dung và mục đích chủ đạo của Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội vừa diễn ra sáng 25/6.

Hội nghị đã thu hút khoảng 900 đại biểu bao gồm các đại biểu quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố.

Tại hội nghị, 17 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP với tổng số vốn 802,7 tỷ đồng và 119 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng số vốn 303,85 tỷ đồng đã được thành phố Hà Nội giới thiệu để thu hút đầu tư.

Các lĩnh vực công viên cây xanh, môi trường, bãi đỗ xe, y tế, giáo dục, khu công nghiệp, làng nghề, trung tâm thương mại, logistic, hạ tầng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cải tạo chung cư cũ… Đây đều là những lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Hà Nội, những dự án này cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chính các nhà đầu tư đến với hội nghị.

Ông Hong Sun - Phó Chủ tịch Phòng thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam nói: "Trước đây những nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm tới lĩnh vực bất động sản vì Hà Nội là thành phố lớn với nhiều cơ hội đầu tư vào bất động sản, chính vì vậy tập đoàn Lotte, Kangnam và nhiều nhà đầu tư đầu tư vào bất động sản là chính nhưng sau này vấn đề y tế, giáo dục, sản xuất linh kiện điện tử IC… Hà Nội là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi".

Kêu gọi nguồn lực kinh tế tư nhân và những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có 52 dự án giao thông đô thị cũng đang là một trong những hướng đi chủ đạo của TP Hà Nội được Chính phủ ghi nhận.

Cũng tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã trao bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư cùng với trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư cho hàng chục dự án khác với tổng số vốn hơn 100 nghìn tỷ đồng.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nga - Belarus Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nga - Belarus

VTV.vn - Chuyến thăm Belarus và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được nhận định sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ với các nước bạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hợp tác

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước