Hàn Quốc dành hơn 800 triệu USD đối phó với hạn chế xuất khẩu của Nhật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 06:09 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ dành hơn 1.000 tỷ Won (khoảng 833 triệu USD) trong ngân sách năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp nước này đối phó với những biện pháp hạn chế kinh tế của Nhật Bản.

Theo đó, khoảng 100 công ty dự kiến bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế thương mại của Nhật Bản sẽ được hỗ trợ về tài chính và hành chính. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến tăng tiền trợ cấp cho các nghiên cứu về những vật liệu và hàng hóa chủ chốt.

Những biện pháp này được đưa ra sau khi Nhật Bản quyết định loại Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách Trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy. Trước đó, Nhật Bản cũng đã siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu công nghệ cao. Đáp trả, Hàn Quốc cũng loại Nhật Bản ra khỏi "Danh sách Trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Để hiểu rõ hơn căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, mời quý vị theo dõi thông tin từ phóng viên Đức Cường - PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản.

Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản

VTV.vn - Hôm nay (5/8), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: Nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước