Hiệp hội Titan Việt Nam kiến nghị giảm thuế

Đức Thắng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 11:11 GMT+7

VTV.vn - Kiến nghị này xuất phát từ việc giá bán Titan và các sản phẩm liên quan đã giảm 40-60% trong 3 năm trở lại đây khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh thua lỗ.

Hiệp hội đã kiến nghị Chính phủ quy định thống nhất về giá tài nguyên, giảm thuế tài nguyên từ 16% xuống còn 8%, giảm tiền cấp quyền khai thác từ 3% xuống còn 2% và chuyển một số mã hàng hóa sản phẩm sang mã khác có mức thuế thấp hơn.

Hiện trong số 38 doanh nghiệp trực tiếp khai thác, chế biến Titan là thành viên của Hiệp hội, chỉ còn 14 đơn vị có hoạt động với công suất chỉ bằng hơn 16% so với năm 2014.

Bình Định: Nhiều dự án khai thác titan sai phạm Bình Định: Nhiều dự án khai thác titan sai phạm

Theo kết quả thanh tra gần đây của các cơ quan chức năng, phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản titan trên địa bàn tỉnh Bình Định đều có sai phạm. Trong đó sai phạm phổ biến và nghiêm trọng nhất là lĩnh vực môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước