Hoàn thành trước tiến độ việc hợp nhất các chi cục thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 15:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng 26/2, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 cục thuế tỉnh, thành để chính thức công bố hoàn thành việc thành lập các chi cục thuế khu vực.

Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Từ 711 chi cục thuế ban đầu đến nay trên cả nước chỉ còn 415 chi cục thuế. Từ 1/3, các chi cục thuế khu vực đã chính thức hòa vào mạng lưới chung của ngành thuế. Sau sáp nhập, ngành thuế đã giảm được gần 3.000 đầu mối công việc và gần 500 cán bộ, công chức.

Tinh giản, bộ máy gọn nhẹ nhưng việc sáp nhập vẫn không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách. Năm 2019, tất cả các chi cục thuế đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức ngân sách được giao.

Tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng trong thời gian qua của ngành thuế.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu ngay chính sách giảm thuế, giãn nợ thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 vô cùng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá dầu giảm, số thu giảm từ các doanh nghiệp sản xuất đồ uống có cồn. Tuy nhiên, ngành thuế vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng hạng tỷ số nộp thuế lên từ 7-10 lần so với hiện nay.

Dự kiến, thời gian tới một số đơn vị của Tổng cục Thuế sẽ được bố trí lại để nâng cao hiệu quả quản lý. Hai vụ là quản lý doanh nghiệp lớn và Vụ thanh kiểm tra sẽ nâng cấp thành Cục. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị với 2 TP lớn như Hà Nội và TP.HCM thì sẽ có từ 5-7 cấp phó, với những địa phương thu ngân sách nhỏ thì chỉ có từ 1-2 cấp phó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước