Hơn 500 doanh nghiệp FDI bỗng "vắng chủ"

TCKD-Thứ ba, ngày 13/08/2013 14:23 GMT+7

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến hết tháng 5/2013, đã có 518 doanh nghiệp FDI được xếp vào diện “vắng chủ” với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 903 triệu USD.

Phần lớn các doanh nghiệp này tập trung các lĩnh vực dịch vụ như quản lý doanh nghiệp, xây dựng, bất động sản, thương mại. Đây là các doanh nghiệp chủ yếu của Hàn Quốc, Trung Quốc đi thuê lại nhà xưởng của các nhà đầu tư khác mà không đầu tư xây dựng cơ bản.

‘ Nhà máy trở lên hoang vắng khi chủ đầu tư bỏ về nước (Ảnh: Dân trí)

Sau khi về nước, các doanh nghiệp này không trả lương cho người lao động, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thậm chí xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp FDI kinh doanh trục lợi huy động vốn và bỏ về nước sau khi đạt được mục đích.

Trước thực tế này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang kiến nghị sửa các quy định trong đó yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ, đặt cọc khi thuê đất đồng thời kiến nghị cho phép UBND các tỉnh được lấy tiền từ việc xử lý tài sản của doanh nghiệp để hoàn trả người lao động bị nợ lương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước