Hy Lạp công bố kế hoạch phát triển quốc gia sau khủng hoảng nợ

Phương Thanh-Thứ tư, ngày 21/05/2014 15:45 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras. Nguồn: AFP

Ngày 20/5, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã trình bày kế hoạch phát triển quốc gia mới đầy tham vọng mang tên "Hy Lạp 2021" nhằm phục hồi nền kinh tế sau 4 năm đắm chìm trong cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng.

Theo đó, quốc gia này sẽ hướng tới thực hiện một hình mẫu phát triển mới, với mong muốn thu được 50 tỷ Euro tiền thuế (68,5 tỷ USD) và tạo thêm 770.000 việc làm mới trong giai đoạn 2014-2021, thông qua việc chú trọng vào các ngành và lĩnh vực mà Hy Lạp có nhiều lợi thế chiến lược như đóng tàu, nông nghiệp, năng lượng, y dược, công nghệ, dịch vụ...

Hiện Hy Lạp ưu tiên việc thực hiện từng bước các cải cách nhằm giảm thiểu tệ quan liêu, thả nổi thị trường, củng cố ngành ngân hàng cũng như tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính đến nay, quốc gia từng ngập trong các khoản nợ quốc tế kể từ năm 2010 này đã rơi vào tình trạng suy thoái 6 năm liên tiếp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước