Kinh tế Phần Lan tăng trưởng chậm trong quý I/2019

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Helsinki Times.

VTV.vn - Theo SF, xuất khẩu và chi tiêu công tăng trong quý I vừa qua, trong khi nhập khẩu và chi tiêu cá nhân giảm.

Cơ quan Thống kê Phần Lan (SF) ngày 29/5 cho biết nền kinh tế Bắc Âu này trong quý I/2019 tăng trưởng thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó khi chỉ tăng 0,2% và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm trước là 1,2%.

Theo SF, xuất khẩu và chi tiêu công tăng trong quý I vừa qua, trong khi nhập khẩu và chi tiêu cá nhân giảm. Số liệu tăng trưởng của nền kinh tế Phần Lan được đưa ra trong những ngày cuối cùng chuẩn bị kế hoạch chi tiêu của chính phủ mới. Các kế hoạch của chính phủ và tài chính cho việc chi tiêu tăng cao đều hoàn toàn dựa vào nguồn thu thuế tăng.

Ông Antti Rinne, người sẽ trở thành Thủ tướng Phần Lan, cho biết chính phủ sẽ theo đuổi "chính sách kinh tế nghịch chu kỳ" nếu nền kinh tế tăng trưởng xấu đi. Chính sách trên sẽ đồng nghĩa với việc cho phép chi tiêu công không bị hạn chế khi nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm (hay đình trệ).

Chuyên gia kinh tế Olli Karkkainen thuộc Nordea Bank nhận định nền kinh tế Phần Lan đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm. Ông cho biết nếu chính phủ mới của Phần Lan tiếp tục tăng thuế tiêu dùng, nó sẽ tác động xấu đến người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước