Mỗi người Việt chi 1,3 triệu đồng tiền thuốc trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo báo cáo mới đây của Vietnam Report, trung bình mỗi người Việt chi 1,3 triệu đồng tiền thuốc trong năm 2017. Dự báo đến năm 2020, con số này tăng lên gần 2 triệu đồng.

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà tăng trưởng khá lạc quan, năm nay, doanh thu của thị trường trong nước ước đạt 5,2 tỷ USD (theo số liệu của Business Monitor International - BMI), tăng khoảng 10% so với năm trước và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới. 

Công ty CP Traphaco và Công ty CP Dược Hậu Giang lần lượt chiếm vị thứ thứ nhất và thứ hai trong top 10 công ty sản xuất dược phẩm uy tín năm 2017, theo Vietnam Report.

Việt Nam chi tiền nhập thuốc chữa bệnh nhiều hơn tiền nhập xe hơi Việt Nam chi tiền nhập thuốc chữa bệnh nhiều hơn tiền nhập xe hơi

VTV.vn - Tiền chi cho nhập khẩu thuốc chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017 lên tới 1,56 tỷ USD, lớn hơn tiền nhập khẩu xe ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước