Mỹ: FED quyết định tiếp tục cắt giảm gói QE3

Ngọc Phương-Thứ năm, ngày 30/01/2014 12:59 GMT+7

Chủ tịch FED Ben Bernanke. (Ảnh AP)

Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo sẽ  tiếp tục cắt giảm 10 tỷ USD từ chương trình mua trái phiếu hàng tháng (QE3) xuống còn 65 tỷ USD.

Đây là quyết định được đưa ra trong cuộc họp cuối cùng của ông Ben Bernanke sau 8 năm trên cương vị Chủ tịch FED.

FED đưa ra quyết định trên trong bối cảnh bất ổn tại các thị trường mới nổi ngày càng leo thang do khả năng lãi suất tăng cao trên toàn cầu. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng lãi suất lên gần gấp đôi nhằm ngăn chặn làn sóng rút vốn ồ ạt của nhà đầu tư.

Trong thông báo, FED cho biết đà tăng trưởng của các hoạt động kinh tế đã cải thiện so với cuộc họp tháng 12/2013. Đồng thời, FED giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0% được áp dụng từ tháng 12/2008 đến nay.

Trước đó, FED đã tiến hành mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng (QE3) từ tháng 9/2012 nhằm kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan này đã bắt đầu cắt giảm quy mô của gói kích thích bớt 10 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD trong tháng 1/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước