Các công ty dầu mỏ nước ngoài rút nhân viên khỏi Iraq

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 19/06/2014 09:43 GMT+7

Các thành viên lực lượng Peshmerga được triển khai ở ngoại ô thành phố giàu dầu mỏ Kirkuk. Nguồn: AFP

Các công ty dầu mỏ lớn đang hoạt động ở Iraq đã bắt đầu sơ tán nhân viên của mình nhằm đề phòng những phần tử nổi dậy cực đoan tấn công.

Đại diện Công ty dầu mỏ Exxon Mobil của Mỹ cho biết, đã tiến hành một cuộc sơ tán lớn các nhân viên của mình khỏi Iraq. Trong khi đó, Công ty BP, một trong những nhà đầu tư lớn tham gia khai thác mỏ trong khu vực Basra cho biết, khoảng 20% nhân viên của công ty đã được sơ tán.

Động thái trên diễn ra ra sau khi hàng trăm tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông" đã sử dụng súng máy và súng cối tấn công từ nhiều hướng vào cơ sở lọc dầu lớn nhất nước tại thành phố Baiji thuộc tỉnh Salahudin, phía Bắc thủ đô Baghdad. Một số kho dầu thuộc tổ hợp này đã bị cháy và bị phá hủy. Cơ sở lọc dầu đã bị đóng cửa và các nhân viên làm việc tại đây đã phải sơ tán.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước