Mỹ trở thành thị trường lớn nhất tiêu thụ tôm Việt Nam

TCKD-Thứ sáu, ngày 08/11/2013 10:54 GMT+7

 Lần đầu tiên sau 5 năm, Mỹ đã vượt Nhật Bản dẫn đầu về nhập khẩu tôm Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng kỷ lục với 138,7% so với cùng kỳ năm 2012, nâng tổng số kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ trong 9 tháng qua lên 542 triệu USD, tăng gần 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 9 cũng là tháng ngành tôm Việt Nam đón nhận 2 tin vui. Thứ nhất, 33 công ty xuất khẩu tôm Việt Nam được Mỹ công nhận không bán phá giá tại thị trường này và không phải chịu thuế chống phá giá. Thứ hai, Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ đã phủ quyết quyết định áp thuế chống trợ cấp 4,52% của Bộ Thương mại Mỹ đối với tôm Việt Nam.

Không chỉ vậy, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ còn được hậu thuẫn bởi giá tôm liên tục tăng trong thời gian qua. Tiền Giang, nơi có diện tích tôm nuôi lớn nhất, giá tôm cũng tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước