Mỹ xem xét rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ của WTO

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 09:47 GMT+7

Mỹ đang xem xét khả năng rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ của WTO. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét rút khỏi Thỏa thuận toàn cầu về hợp đồng mua sắm chính phủ trị giá cả nghìn tỷ USD của WTO.

Nếu việc này xảy ra, các đối tác thương mại lớn của Mỹ cũng sẽ không nhận được ưu đãi trong đấu thầu các gói thầu mua sắm của Chính phủ nước này theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời phải tuân theo Luật mua sản phẩm của Mỹ.

Mỹ hiện chiếm gần 50% quy mô thị trường mua sắm chính phủ toàn cầu có giá trị khoảng 1.700 tỷ USD. Việc chính quyền Washington rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ nhằm buộc tất cả các bên phải đàm phán lại thỏa thuận với lợi thế tốt hơn cho Mỹ.


Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi NAFTA Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi NAFTA

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ sớm khởi động tiến trình rút khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước