Nâng cao hiệu quả nguồn lực trong tái cơ cấu kinh tế

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/10/2016 22:50 GMT+7

VTV.vn - Nguồn lực phát triển kinh tế tuy rất lớn nhưng cơ chế hành chính xin - cho đang khiến việc phân bổ lại và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, lãng phí.

Sáng 12/10, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2016 với chủ đề "Thách thức tái cơ cấu và triển vọng".

Các tham luận tại diễn đàn cho thấy, tổng đầu tư xã hội của Việt Nam chiếm 35% GDP, thu ngân sách chiếm trên 22% GDP, huy động vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 26% GDP cao hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn lực này kém hiệu quả, đặc biệt nhiều dự án đầu tư công chất lượng thấp, chi phí cao, liên tục thua lỗ làm hao mòn nguồn lực quốc gia.

Lượng vốn tài sản Nhà nước rất lớn, tính đến hết năm 2015 còn 843 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước với tổng tài sản lên tới trên 148 tỉ USD. Tuy nhiên, cần đẩy nhanh việc thoái vốn Nhà nước để lấy tiền đầu tư cơ sở hạ tầng và huy động các nguồn lực của xã hội phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước