Nâng dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/10/2016 13:07 GMT+7

VTV.vn - 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 11 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD.

Đây là thông tin do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cung cấp tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.

Dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD thể hiện niềm tin của xã hội vào tiền Đồng, nên có chuyển dịch lớn từ nắm giữ ngoại tệ sang tiền Đồng. Đây là nguồn lực để Ngân hàng Nhà nước ổn định tỷ giá trong quý IV khi nhu cầu ngoại tệ thường tăng cao hơn.

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư và những người quan tâm đến diễn biến tỷ giá USD/VND đều nhận thấy rõ, dù hàng ngày Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh linh hoạt tỷ giá trung tâm, nhưng tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại không thay đổi nhiều. Điển hình như phiên giao dịch ngày 5/10, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD ở mức 1 USD = 21.964 đồng, tăng 12 đồng so với ngày 4/10.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước