New Delhi (Ấn Độ) là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 10/05/2014 21:53 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã vừa công bố bảng xếp hạng ô nhiễm của 1.600 thành phố thuộc 91 quốc gia trên thế giới.

Theo đó, New Delhi của Ấn Độ được xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Đồng thời, WHO cũng cảnh báo tình trạng ô nhiễm nặng nề trên toàn cầu, khi cho biết có 88% số thành phố được khảo sát trên thế giới không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn về mức độ ô nhiễm không khí.

Cuộc khảo sát của WHO trong năm 2014 cho thấy, tình trạng ô nhiễm không khí đang trở nên nặng nề hơn. Điều này khiến các cư dân tại các thành phố đối mặt với các nguy cơ lớn hơn với các căn bệnh như: ung thư, tim mạch hay đột quỵ…

Trước đó, vào tháng 4/2014, WHO cũng công bố báo cáo cho biết, ô nhiễm không khí là nguyên nhân khiến 7 triệu người chết trong năm 2012.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước