Ngân hàng nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/01/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng đang tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để kịp bán vốn trước khi niêm yết chính thức.

Cùng với thời hạn cuối phải lên sàn chậm nhất trong năm 2020 theo chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thời báo Kinh tế Sài Gòn có bài viết về những động thái mới nhất của ngân hàng những ngày đầu năm.

Tờ Nikkei Asian của Nhật đưa tin ngày 8/1/2020, Ngân hàng Aozora của Nhật Bản sẽ mua đến 15% vốn cổ phần của OCB vào trước tháng 4/2020, sau khi được cơ quan chức năng của Việt Nam phê duyệt, với giá trị dự kiến đạt khoảng 15 tỷ Yen Nhật, tương đương 139 triệu USD.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) trong năm 2019 cũng có kế hoạch bán 7,5% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện thông qua phát hành mới 141,5 triệu cổ phiếu và bán 47 triệu cổ phiếu quỹ nhưng vẫn chưa thể hoàn tất.

Về cơ bản, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trước khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) được kỳ vọng sẽ có nhiều lợi ích hơn.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong năm 2020 Nhiều ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong năm 2020 Nhiều ngân hàng báo lãi đột biến Nhiều ngân hàng báo lãi đột biến Ngân hàng số: Viễn cảnh “soán ngôi” ngân hàng truyền thống còn xa vời Ngân hàng số: Viễn cảnh “soán ngôi” ngân hàng truyền thống còn xa vời

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước