Người nghỉ hưu – thế hệ tiêu dùng mới tại Anh

Thái Bảo (VTV24 – bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 16:13 GMT+7

Người già thường bị coi như gánh nặng cho nền kinh tế bởi các khoản chi phí phúc lợi hay chăm sóc sức khỏe cao. Nhưng đó không phải là câu chuyện tại thị trấn Christchurch (Anh).

Tại thị trấn Christchurch, người về hưu trở thành thế hệ tiêu dùng mới, động lực thúc đẩy kinh tế. Cụ thể, có tới gần 40% dân số của Christchurch trên 60 tuổi.

Những người về hưu ở đây sử dụng lương hưu và phúc lợi để tới các quán café, chi tiền để mua sắm hay sử dụng dịch vụ khác tại địa phương. Tiêu dùng ngày càng tăng của lớp người cao tuồi này đang chèo lái kinh tế của Christchurch.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua hoặc thuê các ngôi nhà nhỏ và tiện ích hơn của người già mở ra tiềm năng lớn cho ngành bất động sản. Theo thống kê, tại Anh, lớp người trên 50 tuổi đang nắm giữ tới 80% tổng tài sản quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước